Viện Tai mũi họng Trung ương:

Cứu sống bệnh nhân bị dây cáp điện siết đứt khí quản

Thứ Sáu, 10/09/2010, 14:23
Chiều 9/9, TS, BS Quách Thị Cần, Phó Giám đốc Viện Tai mũi họng (TMH) Trung ương cho PV Báo CAND biết: Các bác sỹ của Viện TMH vừa cứu sống một bệnh nhân bị tai nạn trong khi đi xe máy, làm đứt khí quản, thanh quản và tổn thương nghiêm trọng thực quản và các dây thần kinh vùng cổ.

Bệnh nhân là Nguyễn Văn Thành (34 tuổi, trú tại tập thể Thủy Lợi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tối 2/9, khi anh Thành đang đi xe máy trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) thì bất ngờ bị một dây cáp điện (to bằng đốt ngón tay), bị võng xuống đường, siết vào cổ.

Anh Thành ngã vật ra đường, không kêu được tiếng nào dù vẫn rất tỉnh táo. Ngay sau đó, những người dân tốt bụng đã đưa anh Thành đi cấp cứu tại Bệnh viện Xây dựng; chuyển tiếp Bệnh viện Việt - Đức, sau đó là Viện TMH.

TS Cần cho biết: Khi được đưa vào cấp cứu, bệnh nhân người tím tái, vùng cổ bị tổn thương nặng; khí quản bị đứt, tụt; thanh quản bị vỡ vụn, thực quản cũng bị tổn thương. Nếu không được mở khí quản, cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong chỉ sau ít phút. Ca mổ đầu tiên kéo dài hơn 4 tiếng đã được thực hiện thành công chiều 8/9; tuy nhiên, việc điều trị rất phức tạp, tốn kém cả về thời gian và kinh phí do bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật nhiều lần để nối, phục hồi khí quản, thanh quản, nối các dây thần kinh vùng cổ...

Đây là những ca mổ rất khó, đòi hỏi các bác sĩ phải có tay nghề, trình độ chuyên môn cao mới thực hiện được; tuy vậy, sẽ không thể phục hồi hoàn toàn cho bệnh nhân. Họ  sẽ phải chịu di chứng nặng nề, như mất giọng, khàn tiếng, hẹp đường thở...

Nằm cạnh giường bệnh của anh Thành, là bệnh nhân Đinh Ngọc Đức (25 tuổi, quê Nghệ An), cũng gặp nạn khi đi xe máy ở thị xã Cửa Lò thì bị dây điện võng xuống ngang đường siết vào cổ. Tình trạng bệnh nhân hiện rất nguy kịch và ca mổ nối khí quản, thanh quản sẽ được các bác sĩ Viện TMH Trung ương thực hiện vào sáng nay (10/9).

Từ thực trạng trên, TS Quách Thị Cần khuyến cáo: Khi đi xe máy,  bên cạnh việc bảo đảm an toàn giao thông, mọi người cần hết sức thận trọng với những sự cố khác, đặc biệt là những sợi dây cáp điện lực, viễn thông... bị sà, võng ngang đường. TS Cần cũng đề nghị ngành chức năng nêu cao trách nhiệm, nhằm tránh những tai nạn khôn lường với người dân

Duy Hiển
.
.
.