Cứu sống 3 thuyền viên gặp nạn ở Cát Bà

Thứ Tư, 14/04/2010, 15:30
Nhận được tin báo có tàu gặp nạn, Đồn Biên phòng 54 đóng tại thị trấn Cát Bà (Hải Phòng) đã cử 5 cán bộ, chiến sỹ, huy động phương tiện ứng cứu kịp thời cứu sống 3 nạn nhân.

9h45’ ngày 12/4, trên đường vận chuyển 25 tấn xi măng ra thị trấn Cát Bà, khi đến khu vực Đầu Gôi, xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, tàu HP 2503, thuộc Công ty TNHH Anh Thư, trụ sở tại số 38, đường Ngô Gia Tự, quận Hải An, TP Hải Phòng bất ngờ gặp sóng to, nước tràn vào khoang làm đắm tàu.

Trên tàu lúc đó có 3 người gồm: thuyền trưởng Nguyễn Đình Thuật, 48 tuổi; máy trưởng Đỗ Văn Bảy, 53 tuổi, cùng trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng và thuyền viên Nguyễn Văn Phú, 55 tuổi, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng 54 đóng tại thị trấn Cát Bà đã cử 5 cán bộ, chiến sỹ, huy động phương tiện ứng cứu kịp thời cứu sống 3 nạn nhân nói trên

Đăng Hùng
.
.
.