Cứu nhiều tàu cá hỏng máy trên biển

Thứ Sáu, 06/03/2015, 08:49
Sau gần 10 ngày hỏng máy bị trôi tự do trên vùng biển Hoàng Sa, tàu cá số hiệu QNg-98789TS, trên tàu có 5 ngư dân, đã được tàu cá số hiệu BĐ-95396TS lai dắt về đến cảng Quy Nhơn (Bình Định) vào sáng 3/3.

Ngư dân Đồng Hoàng Vũ (33 tuổi, trú xã Phổ Quang, thuyền trưởng tàu QNg-98789 TS) kể lại, ngày 7/2, tàu của anh xuất phát từ cảng Thọ Quang, Đà Nẵng, ra vùng biển Hoàng Sa câu cá ngừ đại dương. Ngày 162 (nhằm ngày 28 Tết Ất Mùi) ra đến vị trí có tọa độ 15000’N, 115020’E, thì tàu bất ngờ bị hỏng máy không thể sửa chữa; thả trôi tự do với tốc độ 7 hải lý/giờ theo hướng 40 độ ở vùng biển Hoàng Sa.

Tàu cá QNg-98789 TS được lai dắt về cảng Quy Nhơn an toàn.

Đến mùng 2 Tết, tàu cá số hiệu BĐ 95396 TS của ông Đỗ Than (ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định) chuẩn bị cho phiên biển đầu năm, nhận tin qua máy Icom đã ra cứu tàu bị nạn. Tới ngày mùng 6 Tết, tàu BĐ 95396 TS mới tiếp cận được tàu bị nạn và lai dắt đưa vào bờ. Khi đưa được tàu QNg 98789 TS bị nạn về cảng Quy Nhơn an toàn, tàu BĐ 95396 TS nhanh chóng nạp nhiên liệu cho phiên biển đánh bắt hải sản “lấy lộc” đầu năm.

Theo Nghiệp đoàn Nghề cá Phổ Quang, trong ngày 2/3, một tàu cá khác ở xã Phổ Quang số hiệu QNg 98984 TS bị gãy láp, gãy chân vịt, đang thả trôi trên biển tại vị trí có tọa độ 18-00N, 110-35E, trên tàu có 10 ngư dân, tàu thả trôi với tốc độ 1 hải lý/giờ, theo hướng 255 độ trong điều kiện thời tiết khu vực có gió cấp 4, đến ngày 4/3, hai tàu cá QNg 98735 TS và tàu QNg 98938 TS đều ở huyện Đức Phổ cũng đã đến hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn về bờ.

Trà Câu
.
.
.