Cứu nạn hai tàu đánh cá cùng 8 ngư dân

Thứ Bảy, 29/11/2014, 14:03
Thông tin từ trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, vào hồi 1h50’ sáng 29/11, tàu cứu hộ của Vùng 3 Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp cận, cứu hộ tàu đánh cá PY-96182-TS do ông Lê Văn Sơn, trú ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân bị nạn ngoài khơi.
Trước đó, tàu đánh nêu trên đang hướng mũi lái từ khơi xa vào bờ để tránh bão số 4 thì bị sự cố hỏng hộp số trong điều kiện sóng gió xô đập mạnh, không thể vận hành được. Dự kiến trong buổi chiều cùng ngày tàu cứu nạn của Cảnh sát biển Việt Nam sẽ lai dắt tàu đánh cá PY-96182-TS về đến vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Nhiều tàu thuyền neo đậu ở cảng phường 6, TP Tuy Hòa để tránh bão.

Trong một diễn biến có liên quan, 6h30’ ngày 29/11, Bộ đội biên phòng Phú Yên nhận được thông tin cứu nạn từ tàu khai thác mực QNg- 167-TS bị gãy trục truyền động, có nguy cơ bị sóng gió nhấn chìm trên vùng biển phía bắc Phú Yên. Hai tàu cứu nạn cùng 12 cán bộ chiến sĩ được huy động tìm kiếm và đã phát hiện chiếc tàu này ở vùng biển Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An. Hai ngư dân trên tàu là ông Nguyễn Điểm, 78 tuổi cùng còn trai Nguyễn Minh, 35 tuổi, trú ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang trong tình trạng đuối sức. Bộ đội biên phòng đã khẩn trương cứu nạn, chăm sóc sức khỏe hai ngư dân hồi phục.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến 10h sáng 29/11 vẫn còn 190 tàu đánh cá với hơn 1.100 ngư dân đang hành nghề trên biển, trong đó có 85 tàu với 677 ngư dân nằm trong tầm nguy hiểm của bão số 4 đang khẩn trương tìm nơi tránh trú theo hướng dẫn của Bộ đội biên phòng Phú Yên quan hệ thống liên lạc Incom.

Hữu Toàn
.
.
.