Cứu hộ thành công tàu chở gần 2 nghìn tấn gạo gặp sự cố trên biển

Thứ Sáu, 08/02/2019, 18:58
Chiều 8-2, Đại tá Trần Xuân Lạn, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng của đơn vị phối hợp bà con ngư dân, đã cứu nạn, cứu hộ thành công một tàu hàng với 9 thủy thủ, chở gần 1.900 tấn gạo gặp sự cố trên biển.

Vào lúc 7h30 cùng ngày, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị nhận được tín hiệu ứng cứu của tàu hàng Đức Phát 66 thuộc Công ty Vận tải biển Hải Đạt (Thái Thụy, Thái Bình). Trên tàu này có 9 thủy thủ, chở theo 1.853 tấn gạo đi từ An Giang ra Hải Phòng. 

Khi đến vùng biển Quảng Trị tại tọa độ 17 độ 24 vĩ bắc- 107 độ 04 kinh đông, cách bờ gần 40 hải lý thì gặp sự cố nước tràn vào khoang chở hàng, trôi dạt trên biển. 9 thủy thủ đã được một tàu cá nhanh chóng đưa vào bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế an toàn. 

Cứu nạn, cứu hộ thành công tàu hàng Hải Đạt gặp sự cố trên biển. 
Đơn vị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cũng đã điều động tàu cá QT 96768TS của ông Võ Văn Hữu và tàu cá QT 92567TS của ông Võ Văn Thức cùng lực lượng Biên phòng tiếp cận tàu gặp nạn. Đến 11h cùng ngày, lực lượng đã cứu hộ, lai dắt thành công tàu trên vào bờ an toàn.
Thanh Bình
.
.
.