Cứu nạn ba ngư dân ngoài khơi đưa về cảng Quy Nhơn

Thứ Ba, 15/09/2015, 08:20
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, ba ngư dân Lê Minh Hưng, Lê Quý Nhi và Nguyễn Chí đã được tàu đánh cá BĐ-93525TS do ông Nguyễn Thanh Lâm làm thuyền trưởng, cứu nạn đưa về đến cảng Quy Nhơn vào hồi 0h20 sáng 14/9.

Trước đó ba ngư dân nêu trên rơi xuống biển lúc 22h ngày 11/9, khi đang hành nghề đánh bắt hải sản trên tàu đánh cá BĐ-91012TS do ông Nguyễn Văn Khánh, trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng, tại tọa độ 14o02’N, 109o45’E.

Trong sáng 14/9, hai tàu đánh cá BĐ-40831TS và BĐ- 94781TS vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân Phạm Văn Nghĩa, 18 tuổi, bị mất tích khi hành nghề trên tàu cá BĐ- 40831TS, do ông Nguyễn Minh Ngoạn, trú ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thuyền trưởng. Ngư dân này bị mất tích lúc 22h ngày 11/9 tại tọa độ 16o47’N, 108o24’E.

Hữu Toàn
.
.
.