Tàu cá cùng 12 ngư dân bị sóng nhấn chìm ở vùng biển Trường Sa

Chủ Nhật, 16/08/2015, 08:51
Sau một hải trình dài trên biển, đến 10h05 sáng 15/8, tàu Trường Sa 06, thuộc Lữ đoàn 125, Quân chủng Hải quân đã đưa 12 ngư dân Bình Định lâm nạn ngoài khơi về tới Cảng Hải đoàn 129.

Trước đó vào khoảng 2h sáng ngày 8/8, tàu đánh cá BĐ-97157 TS do ông Nguyễn Trí Đồ, 38 tuổi, trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng cùng 11 ngư dân đang hành nghề đánh bắt hải sản ngoài khơi thì hệ thống lại bị hỏng trong điều kiện thời tiết mưa to, gió lớn khiến tàu mắc cạn tại bãi san hô Hải Sâm, phía Đông đảo Đá Thị thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cách Vũng Tàu 520 hải lý. Do sóng gió xô đập mạnh, khiến tàu đánh cá nêu trên bị thủng, nước tràn vào khoang và nhấn chìm dần từ 4h sáng cùng ngày.

Sau mọi nỗ lực tìm kiếm, rạng sáng 9/8, tàu KN 833 của Cục Kiểm ngư Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ kiểm ngư trên biển đã cứu nạn 12 ngư dân, đến 9h45 cùng ngày chuyển giao cho tàu Trường Sa 06 tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe và đưa 12 ngư dân lâm nạn vào đất liền.

Dù phải bỏ lại tàu đánh cá BĐ-97157 TS cùng ngư lưới cụ có tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng, nhưng chủ nhân Trần Kim Trung, trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn các lực lượng chức năng đã cứu nạn 12 ngư dân an toàn.

Hữu Toàn
.
.
.