Cứu hộ tàu hàng chở 1.300 tấn tinh bột sắn mắc cạn tại Cửa Việt

Thứ Sáu, 09/01/2015, 09:10
Ngày 8/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) và Cảng vụ hàng hải Quảng Trị đang nỗ lực cứu hộ tàu hàng Trung Thành chở 1.300 tấn tinh bột sắn (trị giá trên 20 tỉ đồng) bị mắc cạn tại biển Cửa Việt.

Nguyên nhân, do tàu bị nạn có trọng tải lớn, ngay sau mắc cạn đã nhanh chóng lún sâu vào cát; mặc dù đã huy động nhiều tàu kéo, vẫn không thể làm nó dịch chuyển được. Hiện lực lượng đã tổ chức gia cố, chằng chống nhằm tránh sóng biển đánh lật tàu, đồng thời tổ chức bốc dỡ hết số hàng trên tàu để thuận lợi cho việc kéo tàu ra khỏi khu vực bị nạn.

Được biết, tàu hàng Trung Thành có trọng tải gần 2.000 tấn, thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải tàu biển Trung Thành (trụ sở G206, quận 8, TP Hồ Chí Minh), do ông Nguyễn Văn Bằng (33 tuổi, trú Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng. Tàu vận chuyển số hàng trên từ cảng Cửa Việt đi Hải Phòng, nhưng khi ra đến phao số 2 cửa lạch Cửa Việt thì bị mắc cạn.

Thanh Bình
.
.
.