Cứu hộ tàu đánh cá và 11 ngư dân bị nạn trên biển

Thứ Bảy, 02/05/2015, 13:48
Thông tin từ trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, sáng 1/5, hai chiếc tàu đánh cá BĐ-97011 TS, BĐ-96431 TS do ông Nguyễn Trúc và Trần Lai, trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, đã tiếp cận, cứu hộ tàu đánh cá BĐ-97019TS và 11 ngư dân lâm nạn ngoài khơi.

Trước đó, vào trưa 30/4, Đài thông tin duyên hải Việt Nam nhận được nguồn tin trong lúc tàu đánh cá BĐ-97019TS do ông Võ Phát, trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân đang hành nghề đánh bắt hải sản ở tọa độ 10-43N 108-08E, cách mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận về phía Đông khoảng 5 hải lý, bất ngờ bị một tàu vận tải biển đâm hư hỏng vỏ gỗ, nước tràn vào khoang tàu. 

Từ nguồn tin của một số ngư dân cung cấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã đề nghị các cơ quan chức trách phối hợp truy chặn nghi can gây ra vụ tai nạn nêu trên là tàu vận tải biển Tiến Đạt BCL 19 để xác minh, điều tra.

Hữu Toàn
.
.
.