Cứu 7 ngư dân, tàu bị hỏng máy trôi dạt trên biển

Thứ Sáu, 07/08/2015, 13:30
Theo tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải, vào hồi 10h ngày 7/8, tàu SAR 413 cùng với 7 thuyền viên tàu cá TG 90476 TS được cứu nạn trước đó đã vào cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) an toàn.

Trước đó, vào hồi 09h40' ngày 6/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III nhận được thông tin: tàu cá TG 90476 TS do ông Huỳnh Tấn Đạo làm Thuyền trưởng (chủ tàu là ông Vũ Văn Ri, 61 tuổi, trú tại số 5K4 - Hồng Lạc - TP Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang) bị hỏng máy từ 17h' ngày 5/8 và không thể khắc phục được sự cố tại vị trí 08° 04’ N - 107° 06’ E, cách mũi Vũng Tàu khoảng 136 hải lý về hướng  Nam, cách Côn Đảo khoảng 42 hải lý về phía Đông Nam, trên tàu có 7 thuyền viên. Thời tiết khu vực tàu bị nạn có sóng gió cấp 5 – 6, có lúc giật cấp 7 - 8, tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Tàu SAR 413  lai dắt tàu TG90476 về Côn Đảo.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã áp dụng ngay các biện pháp cứu nạn, liên lạc với tàu tư vấn các biện pháp phòng chống chìm đắm, đảm bảo an toàn tính mạng trên biển.

Đồng thời điều động tàu SAR 413 lên đường cứu nạn tàu 7 thuyền viên. Vượt qua sóng gió, thời tiết không thuận lợi, đến 23h15' ngày 6/8, tàu SAR 413 đã tiếp cận hiện trường, lai dắt tàu TG 90476 TS cùng 7 thuyền viên vào Côn Đảo.

Danh sách thuyền viên tàu TG 90476 TS


Stt

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Ghi chú

1

Huỳnh Tấn Đạo

1974

Quảng Ngãi

Thuyền trưởng

2

Huỳnh Tấn Kiệt

1985

Quảng Ngãi


3

Huỳnh Tấn Việt

1987

Quảng Ngãi


4

Cấn Văn Hòa

1963

Tiền Giang


5

Nguyễn Văn Toàn

1964

Tiền Giang


6

Nguyễn Văn Minh

1971

Tiền Giang


7

Trương Như Hoa

1972

Bình Thuận



Thanh Huyền
.
.
.