Hà Nội sáng sớm se lạnh, trưa hửng nắng

Thứ Bảy, 28/09/2019, 06:26
Theo dự báo thời tiết, ngày hôm nay (28-9), các tỉnh Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì hình thái thời tiết se lạnh vào đêm và sáng sớm, ngày nắng. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có mưa.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, ngày 28-9, phía Tây Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 đến 23 độ, vùng núi 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 48-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30- 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và giông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

B.Châu
.
.
.