Cung tiến Ngọc Ấn Linh Sơn Thánh Mẫu tại núi Bà Đen

Thứ Tư, 13/06/2012, 09:10
Mới đây, sáng 4/6, tại chùa núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đã tiến hành trọng thể Lễ cung tiến Ngọc Ấn Linh Sơn Thánh Mẫu do gia đình Bà Phan Thị Kim Thanh (TP HCM), hậu duệ đời thứ 5 vua Gia Long Triều Nguyễn cùng bà Đặng Thị Bích Hòa (Hà Nội) cung tiến.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên; GS. TS Phạm Vũ Luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; TS Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Unesco Việt Nam, GS. TS Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông, Viện Khoa học - Công nghệ Việt Nam; Hòa thượng Thích Tịnh Khai, Ủy viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa, Viện chủ hệ thống chùa núi Bà Đen cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử tỉnh Tây Ninh và các tỉnh phía Nam.

Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa, tên thật Nguyễn Thị Định, 90 tuổi là nữ trinh sát của tỉnh Tây Ninh thời chống Mỹ, từng tham gia bảo vệ núi chùa Bà Đen, sau giải phóng ở lại núi tu hành và trụ trì cho đến ngày nay.

http://cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/phuonglien/6_trang2513-450.jpg
Trang trọng buổi Lễ cung tiến Ngọc Ấn Linh Sơn trên núi Bà Đen.

Theo tư liệu cũ được lưu truyền vào triều Nguyễn, vua Gia Long đã sai Tả quân Lê Văn Duyệt lên núi sắc phong, truy tặng danh hiệu Linh Sơn Thánh mẫu, ban cho chùa núi Bà Đen ngọc ấn. Do thời gian và chiến tranh, ngọc ấn do vua Gia Long ban đã thất truyền. Thể theo nguyện vọng của nhà chùa và các phật tử núi Bà Đen, gia đình bà Phan Thị Kim Thanh và Đặng Thị Bích Hòa đã cúng tiến ngọc ấn.

Ngọc ấn cúng tiến được khắc chạm tại Myanmar, có màu lục thủy, nặng 2,5kg, cao 15,5cm, phía trên khắc hình kỳ lân, đáy có khắc 4 chữ Hán: Linh Sơn Thánh Mẫu. Đây là một báu vật, mang ý nghĩa tâm linh và lịch sử cần được bảo vệ, lưu giữ lâu dài

PV
.
.
.