Cung cấp kiến thức nhạy cảm giới cho lao động nữ trước khi đi làm việc ở nước ngoài

Thứ Bảy, 31/05/2014, 15:01
Ngày 30/5, tại Hà Nội, cơ quan Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ (UN Women) và Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức giới thiệu bài giảng nhạy cảm giới cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Hơn 200 học viên theo học chương trình đi làm việc tại CHLB Đức và Nhật Bản cho biết, họ biết được nhiều điều bổ ích, đặc biệt là những điều cần phòng tránh những tình huống nhạy cảm và cách xử trí, qua đó họ biết cách bảo vệ quyền và lợi ích của mình tốt hơn.

Theo thống kê của Cục QLLĐNN, trong tổng số 80 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm, có đến 25-30% là lao động nữ. Việc bảo vệ quyền lợi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài luôn được coi trọng, đặc biệt là lao động nữ vì đây là đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương

T.Uyên
.
.
.