Cưa đầu đạn, ông tử vong, 2 cháu nội nhập viện

Thứ Hai, 27/10/2014, 13:55
Sáng ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đang tích cực vào cuộc điều tra làm rõ vụ cưa đầu đạn để lấy sắt làm phế liệu dẫn đến phát nổ làm 1 người chết, 2 người bị thương nặng vào sáng 26/10.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 8h sáng ngày 26/10, ông Phạm Văn Kiên (65 tuổi, trú tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil) dùng cưa điện để cưa một quả đạn (loại 105mm). Theo người nhà nạn nhân cho biết, quả đạn phát nổ đã được ông Kiên nhặt trên rẫy về và dùng làm đe suốt 20 năm qua.

Trong lúc đang cưa thì bất ngờ quả đạn phát nổ làm ông Kiên tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn còn khiến 2 cháu nội của ông Kiên là Phạm Văn Duy (14 tuổi) và Phạm Ngọc Duy (2 tuổi) đang chơi ở gần đó bị trọng thương. Trong đó, cháu Phạm Văn Duy bị một vết thương rất nặng ở mắt. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, các nạn nhân đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ

Văn Thành
.
.
.