Cụ bà 70 tuổi không nhớ được nhà sau TNGT

Thứ Ba, 08/09/2015, 21:03
Cụ bà khoảng 70 tuổi bị một xe gắn máy do một người nước ngoài tông phải khiến cụ bị thương tích. Cụ bà được CSGT đưa chữa trị nhưng đến nay không nhớ được tên cũng như địa chỉ nhà.

Ngày 8/9, Phòng CSGT ĐB-ĐS-CATP vừa ra thông báo tìm thân nhân cho môt cụ bà bị TNGT trên đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM và được các chiến sĩ thuộc phòng đưa vào bệnh viện chữa trị nhưng không nhớ địa chỉ mình sinh sống.

Bà cụ bị tai nạn nhưng không nhớ địa chỉ nhà người thân tại bệnh viện 175.

Theo hồ sơ của PC67, khoảng 23h ngày 3/9, cụ bà khoảng 70 tuổi, (đôi lúc cụ khai tên Lê Thị Lụa, 79 tuổi) bị một xe gắn máy do một người nước ngoài tông phải khiến cụ bị thương tích. Cụ bà được CSGT đưa vào Bệnh viện 175 chữa trị và cho đến nay đã bình phục nhưng không nhớ được tên cũng như địa chỉ nhà.

Hiện cụ bà đang ở khoa B1-Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện 175. Toàn bộ chi phí chữa trị cho cụ bà được phía người gây tai nạn thanh toán. Phòng PC67 đề nghị ai là thân nhân của cụ đến bệnh viện đón cụ về.

Nghinh Phong
.
.
.