Cống ngăn triều gặp sự cố khiến nước tràn bờ bao, hàng trăm hộ dân lao đao

Thứ Ba, 03/01/2017, 10:14
Cống ngăn triều bị lệch trong lúc triều cường dâng cao làm nước từ sông tràn qua đê bao chảy xối xả vào nhà dân trong đêm, khiến hàng chục hộ dân điêu đứng…

Khoảng 21h ngày 2-1, triều cường dâng cao, cống ngăn triều ở khu vực 2 phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc bị trật bản lề khiến nước dâng cao và tràn qua bờ đê tuôn vào nhà dân.

Bất ngờ trước lực nước mạnh tràn nhanh qua các bờ bao làm hàng chục hộ dân tại 2 phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc (quận 12, TP Hồ Chí Minh) không kịp trở tay.

Phát hiện nước tuôn vào nhà, nhiều người nhanh chóng cắt cầu dao để không bị rò rỉ điện gây ảnh hưởng đến tính mạng, sau đó huy động người di dời tài sản lên cao. Do nước lên quá nhanh, tài sản không kịp di dời nên nhiều vật dụng ở các hộ dân bị chìm trong nước.

Tài sản bị ảnh hưởng do nước tràn vào nhà
Kêu gọi người dân tắt các thiết bị điện để không ảnh hưởng đến tính mạng
Nước lênh láng khắp nơi
Khu vực cống ngăn triều gặp sự cố
Người dân mệt mỏi suốt đêm

Tại KP1, phường Thạnh Xuân, nhiều tuyến đường bị nhấn chìm trong nước, có vị trí mực nước cao hơn mặt đường gần 1m. Tại khu vực ngã tư Ga (phường Thạnh Lộc), nước tràn ngập trên đường, nhà dân khiến cả trăm hộ bì bõm tát nước và di dời tài sản.

Chị Hiền, chủ cửa hàng vải số 22B2, Hà Huy Giáp cho hay, bình thường khi triều cường lên nước cũng chỉ lấp xấp dưới nền nhà nhưng hôm nay nước cao quá đầu gối. Do bên trong nhà chứa hơn 10 ngàn mét vải nên chị Hiền phải huy động người đến di dời số vải này lên cao. Tuy nhiên, số lượng vải quá lớn dù có đưa lên cao cũng không đủ chỗ nên đành phải để nước nhấn chìm. Chỉ tính sơ sơ, số vải bị hư hại lện đến 300 triệu đồng.

Sáng 3-1, tại khu vực Khu dân cư Nam Long (phường Thạnh Xuân) nước vẫn còn dâng cao gây ảnh hưởng đến hàng chục căn biệt thự ở khu vực này. Đường phố ngập nước khiến hàng trăm sinh viên trường Đại học Văn Hiến phải bì bõm lội nước đến giảng đường.

Tại khu vực đường Tô Ngọc Vân (đoạn gần cầu bà The), nước tràn vào hàng chục dãy nhà trọ khiến nhiều người suốt đêm mất ngủ di dời tài sản và tát nước.

Ông Lê Trương Hải Hiếu-Chủ tịch UBND quận 12 cho hay, sự cố nước tràn bờ bao gây ảnh hưởng đến 2 phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc là do tuyến cống ngăn triều Cán Dù gặp sự cố nên khiến nước từ sông Vàm Thuật tràn vào bên trong 2 phường, làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng do sự cố này. Phía Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP đã đưa lực lượng xuống địa bàn để khác phục sự cố ngay trong đêm.

Anh Thư
.
.
.