Cộng đồng quốc tế tích cực ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

Thứ Sáu, 12/03/2010, 17:40
Ngày 11/3, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam Nguyễn Thị Bình thay mặt các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tiếp nhận khoản kinh phí 90 triệu đồng do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Tôn Quốc Tường trao tặng.

Đây là khoản tiền quyên góp của Đại sứ quán với mong muốn giúp đỡ các nạn nhân cải thiện điều kiện y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Bình cho biết: Chiến tranh đã qua nhiều năm nhưng hậu quả của nó vẫn còn kéo dài, nhất là hậu quả do chất độc da cam gây ra. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn cố gắng tạo điều kiện, giúp đỡ tích cực các nạn nhân chất độc da cam nhưng đời sống của các nạn nhân vẫn còn nhiều khó khăn. Các nạn nhân rất cần tới sự đồng cảm, ủng hộ, chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội và bạn bè quốc tế...

Cùng ngày, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam cũng tiếp nhận số tiền 2.000 USD do đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ trao tặng. Đây là số tiền do kiều bào Việt Nam tại Thụy Sỹ quyên góp, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam

PV
.
.
.