Công đoàn cơ sở Báo CAND: Tổ chức hành hương "Về nguồn"

Thứ Hai, 28/04/2008, 09:27
Ngày 26/4, Các đoàn viên Công đoàn Báo CAND đã vào Lăng viếng Bác, thăm Phủ Chủ tịch và về dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đá Chông (Hà Tây) nhằm giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Nhân kỷ niệm 33 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 - 30/4/2008), hướng tới kỷ niệm 118 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2008) Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo CAND đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm nâng cao hiểu biết cũng như tạo sự gắn bó của các đoàn viên với tổ chức công đoàn.

Một trong các hoạt động đó là chuyến đi "Về nguồn" diễn ra vào ngày 26/4.

Các đoàn viên Công đoàn Báo CAND đã cùng vào Lăng viếng Bác, thăm Phủ Chủ tịch và về dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đá Chông (Hà Tây) - nơi được Bác Hồ chọn làm căn cứ của Trung ương (1960- 1969); sau này Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chọn làm nơi giữ gìn thi hài Người trong những năm chiến tranh (1969- 1975) và nay trở thành một di tích có giá trị rất lớn về lịch sử - văn hoá, có ý nghĩa giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Cũng tại Khu di tích lịch sử này, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo CAND đã tổ chức kết nạp cho hơn 20 đoàn viên

Dạ Miên
.
.
.