Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng, chống bão Megi

Thứ Ba, 19/10/2010, 14:28
Để chuẩn bị đối phó với bão Megi , thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn yêu ba tỉnh Quảng Bình ,Nghệ An, Hà Tĩnh khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua và tổ chức hậu cần chu đáo phối hợp với các bộ nghành chức năng sớm ổn định đời sống nhân dân.

Ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn số 1870/CĐ - TTg, trong đó yêu cầu: UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ: tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, tổ chức mai táng chu đáo những người bị thiệt mạng; cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước sạch sinh hoạt, nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói, rét; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh...

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục có hiệu quả hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân.  Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà khẩn trương chỉ đạo đối phó với bão Megi…

PV
.
.
.