Công bố báo cáo đánh giá toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thảm họa

Thứ Sáu, 31/05/2013, 07:41
Ngày 30/5, tại Hà Nội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã công bố báo cáo đánh giá toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thảm họa.

Theo đó, qua khảo sát 1.300 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các thành phố dễ bị ảnh hưởng bởi thảm họa tại Mỹ, UNDP nhận thấy 3/4 số doanh nghiệp từng bị gián đoạn kinh doanh do hệ thống điện, viễn thông, cấp nước bị thiệt hại hoặc phá hủy. Tổng thiệt hại trung bình hàng năm trên toàn thế giới do các trận động đất được ước tính lên đến hơn 100 tỷ USD và 80 tỷ USD do lốc xoáy nhiệt đới.

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, thiệt hại về người do thiên tai ở Việt Nam giảm 8% so với 5 năm trước nhưng thiệt hại về kinh tế lại có xu hướng tăng lên, trong đó nguyên nhân đáng kể là khối sản xuất kinh doanh chưa quan tâm đầy đủ cho việc phòng, tránh, thích nghi với thiên tai

K. Vy
.
.
.