Con trai chủ hiệu vàng dùng xăng đốt nhà

Chủ Nhật, 03/08/2014, 22:10
Vụ cháy xảy ra chiều 2/8, tại tầng lầu hiệu vàng Hòa Thuận, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), do bà Trần Thị Lệ Huyền (40 tuổi) làm chủ.

Khi phát hiện cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và người dân địa phương đã kịp thời tham gia dập lửa, tuy nhiên vụ cháy làm con trai bà Huyền là Nguyễn Tấn Tài (18 tuổi) tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi và bước đầu điều tra cho thấy, trước đó, Tài đã mua 4 lít xăng đem lên phòng riêng trên tầng nhà rồi khóa cửa, dùng xăng tự thiêu chết. Lửa cũng cháy lan sang phòng bên cạnh.

Hiệu vàng Hòa Thuận.

Trước khi chết, Tài đã nhắn tin qua điện thoại cho cha ruột là ông Nguyễn Văn (42 tuổi), là giám đốc một công ty xây dựng và một số người bạn thân về việc không muốn sống. Được biết, gia đình bà Huyền có 5 người con, Tài là con trai độc nhất. Vừa qua, Tài thi đại học nhưng kết quả bị trượt

T.Câu
.
.
.