Côn đồ quậy, Công an xã "trốn"(?)

Thứ Ba, 29/04/2008, 12:32
Theo phản ánh của người dân, Công an xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có mặt khi 40 người đang hành hung một số người trong xã rồi lẩn tránh mà không báo cáo về Công an huyện.

Hàng trăm hộ dân thôn Trà Đóa, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bức xúc trước sự thờ ơ của Công an xã này.

Sự vụ xảy ra vào khoảng 10h tối 25/4, một nhóm thanh niên xã Bình Triều khoảng 40 người với hung khí gậy gộc ngang nhiên đánh nhiều người gây thương tích, đập phá đồ đạc tại thôn Trà Đóa, xã Bình Đào.

Cùng lúc, người dân gọi báo Công an xã, tuy nhiên Công an xã có mặt rồi lẩn tránh (theo người dân nhận định, cho là côn đồ quá đông!?) và không báo cáo về Công an huyện xử lý.

Nghiêm trọng hơn, khi những người dân vô cớ bị đánh trọng thương yêu cầu Công an xã lập biên bản hiện trường thì bị Công an xã từ chối, lại còn bảo dân làm báo cáo cho Công an xã?

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lương Thế Tài, Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết: Vụ việc rất nghiêm trọng, nhưng đến nay, Công an huyện vẫn chưa thấy Công an xã báo cáo

Thy Ngân
.
.
.