Cố tình tăng ga tông gãy thanh chắn khi đoàn tàu đang lao đến

Thứ Sáu, 01/06/2018, 22:33
Dù đèn tín hiệu bật liên hồi báo hiệu tàu hỏa đang lao tới, gác chắn đã hạ xuống nhưng tài xế xe 4 chỗ vẫn cố tình tông gác chắn lao qua. Khi chiếc xe vừa qua đến phần đường bên kia thì tàu hỏa cũng vừa đến...

Khoảng 18h20 ngày 1-6, tại tuyến đường sắt cắt ngang đường Nguyễn Kiệm (phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) đèn tín hiệu nhấp nháy liên tục báo hiệu đoàn tàu sắp sửa chạy ngang qua, nhân viên gác chắn đã hạ thanh chắn chặn dòng phương tiện lưu thông trên đường lại.

Chiếc xe 4 chỗ cố tình tông vào rào chắn để qua đường
Đoạn rào chắn bị bung ra chắn ngang đường

Tuy nhiên bất chấp nguy hiểu, tài xế điều khiển xe 4 chỗ BKS 51F-545.70 vẫn đạp ga cho xe vượt qua rào chắn. Hậu quả chiếc xe 4 chỗ tông sập rào chắn rồi kéo đoạn rào chắn dài hơn 10 mét đi một đoạn rồi lao qua đường. Cùng lúc này đoàn tàu lao đến sầm sập. 

Để an toàn cho người đi đường, nhân viên gác chắn đã sử dụng dây thừng giăng ra để làm gác chắn.

Nhân viên gác chắn phải sử dụng dây thừng giăng ngang để bảo đảm an toàn khi đoàn tàu lao qua

Tại hiện trường sườn xe 4 chỗ bị hư hỏng, người điều khiển phương tiện chỉ bị thương tích nhẹ. Thanh chắn bung ra chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực này gặp khó. Một trụ điện sau sự cố cũng bị hư hỏng nghiêng ra ngoài.

CSGT-Công an quận Phú Nhuận có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và đưa tài xế cố tình vượt rào chắn cùng phương tiện về trụ sở xử lý.


Anh Thư-Hồng Nhi (ảnh)
.
.
.