Cô giáo vùng cao bị tai nạn trên đường tới trường

Chủ Nhật, 20/01/2013, 09:55
Do trời mưa đường núi đèo dốc quá trơn nên cô giáo Nguyễn Thị Tiền đã trượt ngã, bị thương nặng khi đang tới trường dạy chữ cho trẻ em ở thôn Kreng.

Ngày 19/1, thầy Nguyễn Trung Hữu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Hiệp (xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, Quảng Trị) cho biết, do trời mưa đường núi đèo dốc quá trơn nên cô giáo Nguyễn Thị Tiền đã trượt ngã, bị thương nặng khi đang tới trường dạy chữ cho trẻ em ở thôn Kreng.

Hiện, cô Tiền đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị trong tình trạng đa chấn thương, chân trái bị gãy hai khúc.

Đây là trường hợp tai nạn lao động, mọi thủ tục giấy tờ giải quyết đang được tiến hành nên gia đình cô Tiền rất khó khăn vì phải đóng viện phí, thuốc men hằng ngày

Thanh Bình
.
.
.