Chung kết Lập trình sinh viên quốc tế: Đội Việt Nam thi tốt

Thứ Tư, 14/03/2007, 13:08
Theo ông Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam, đội Việt Nam (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) giải được trọn vẹn 6 bài tại cuộc thi chung kết Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC và có thể đoạt thứ hạng từ 20 đến 40 là kết quả được mong chờ.

Quyết tâm giành vị trí xứng đáng trong tốp 88 trường Đại học Công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu tại cuộc thi chung kết Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC tổ chức tại Nhật Bản là mục tiêu đề ra đối với 3 sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội: Trần Thị Thùy Trang, Phan Đa Phúc và Lê Huy Bình.

Sau khi là 1 trong 4 đội giành giải nhất vòng loại khu vực châu Á, đội tuyển Chicken Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ so tài cùng 261 sinh viên ưu tú tại trận chung kết toàn cầu ACM/ICPC tại phòng Crytal, khách sạn Tokyo Hilton Bay Nhật Bản vào ngày 15/3 để tranh 12 vị trí hàng đầu gồm: 1 cúp vô địch, 3 giải nhất, 4 giải nhì và 4 giải ba.

Thời gian thi đấu chính thức trận chung kết kéo dài 5 tiếng, các đội phải giải quyết được nhiều nhất trong số 10 bài thi do Hội đồng đề ra để lựa chọn, mỗi bài sẽ đại diện cho các giải thuật ứng dụng thực tế khác nhau. Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ để Trần Thị Thùy Trang dịch đề và với tư duy logic toán, Trang sẽ chọn các bài để đồng đội giải. Thí sinh Phan Đa Phúc sẽ cùng đội trưởng codding và kiểm test.

Chủ công Lê Huy Bình sẽ là người tìm kiếm thuật giải.

Theo ông Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam thì đội Việt Nam giải được trọn vẹn 6 bài và vị trí từ thứ hạng 20 đến 40 là kết quả được mong chờ

T.H.
.
.
.