Chuẩn bị đón “siêu bão” Haiyan, yêu cầu cấm biển từ ngày 10/11

Thứ Sáu, 08/11/2013, 08:40
“Siêu bão” Hải Yến (Haiyan) hoạt động phía Đông miền Trung Philippines với cường độ cấp 17, đang di chuyển nhanh về biển Đông. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TW sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban Cao Đức Phát đặc biệt lưu ý, “siêu bão” Hải Yến là cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm gần đây, bão đang ở cấp 17 và di chuyển rất nhanh.
>> Áp thấp nhiệt đới tan, bão cấp 17 tiến vào biển Đông

Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu, các địa phương cần đặc biệt quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó siêu bão, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản trước trong và sau bão.

Nhằm ứng phó với siêu bão Hải Yến (Haiyan), Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TW, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện khẩn số 88 yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Cà Mau kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, cửa sông. Căn cứ vào tình hình thực tế, các tỉnh thành phố này chủ động cấm biển, cấm tàu thuyền hoạt động trên sông trong ngày 10/11.

Các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tìm mọi biện pháp thông báo, kiên quyết kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TW cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT chỉ đạo phối hợp kêu gọi, hướng dẫn sơ tán, neo đậu tàu cá đảm bảo an toàn cho ngư dân; rà soát, kiểm tra và triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi.

* Cũng trong ngày 7/11, Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN) Bộ Công an đã có công điện gửi Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN các Tổng cục, Bộ Tư lệnh trực thuộc Bộ; Công an các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Cà Mau, yêu cầu, để chủ động đối phó với siêu bão Haiyan, Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc Công điện số 88/CĐ-TW hồi 12h00 ngày 7/11/2013 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và chỉ đạo của chính quyền địa phương về đối phó với siêu bão. Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động đối phó.

Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở ven biển khẩn trương rà soát, thống kê số ngư dân, tàu thuyền của địa phương đang hoạt động trên vùng biển nguy hiểm, trao đổi với lực lượng chức năng để kêu gọi, hướng dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi trú tránh an toàn. Triển khai các phương án ứng phó, phòng chống bão; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu. Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, cửa sông; tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền; di chuyển các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản và có biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho người và tài sản tại nơi tránh trú; tham gia sơ tán nhân dân đến nơi an toàn…

Chủ động đối phó với  siêu bão Haiyan

Chiều nay 8/11, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến bàn biện pháp ứng phó với siêu bão Haiyan với sự tham gia của lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương; Ủy ban Quốc gia TKCN; Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố.

Trước đó, ngày 7/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Công điện số 1816/CĐ-TTg về việc chỉ đạo chủ động đối phó với siêu bão Haiyan: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tìm mọi biện pháp thông báo, kiên quyết kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về bờ; ra khỏi vùng biển từ Bắc Vĩ tuyến 8 đến Nam Vĩ tuyến 16 và phía Đông Kinh tuyến 112 trước 19h ngày 8 tháng 11 năm 2013; các phương tiện hoạt động ở vùng biển từ Bắc Vĩ tuyến 10 đến Nam Vĩ tuyến 20 về nơi trú tránh trước 19h ngày 9 tháng 11năm 2013.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành chủ động đối phó với siêu bão. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng, thường xuyên thông báo diễn biến của bão, mưa, lũ và chỉ đạo cơ quan chức năng để các địa phương và nhân dân biết, chủ động phòng tránh. `                            

PV (theo TTXVN)

Anh Hiếu - Chi Linh
.
.
.