Chưa xác định danh tính xác ướp tại vườn đào Nhật Tân

Thứ Tư, 11/05/2005, 07:17
Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Lân Cường, người trực tiếp phụ trách việc khai quật ngôi mộ cổ tại vườn đào Nhật Tân, Hà Nội, khẳng định: “Xác ướp tại vườn đào Nhật Tân không phải là mộ của Tiến sỹ Nguyễn Kiều”.

Sau khi ngôi mộ cổ này được phát hiện và tiến hành khai quật, nhiều người dân trong khu vực cho rằng, xác ướp trên là Tiến sỹ Nguyễn Kiều, người làng Phú Xá, huyện Từ Liêm (Hà Nội) - chồng của bà Đoàn Thị Điểm (1705 - 1746).

Sáng 10/5, PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Lân Cường. Ông cho biết: “Ngôi mộ này có niên đại trùng với thời điểm vợ chồng bà Đoàn Thị Điểm - Nguyễn Kiều sinh sống... Nhưng tôi khẳng định, mộ của Tiến sỹ Nguyễn Kiều nằm cách ngôi mộ cổ chúng tôi vừa khai quật 80m, có gắn bia đàng hoàng. Còn mộ của bà Đoàn Thị Điểm cách mộ của ông Nguyễn Kiều khoảng 500m (tính theo đường chim bay), và hai ngôi mộ này đều nằm trong khu vườn đào Nhật Tân”.

Như vậy, thông tin ngôi mộ cổ vừa được khai quật là mộ của Tiến sỹ Nguyễn Kiều là chưa có cơ sở

H.G.
.
.
.