Chưa tìm thấy ngư dân lâm nạn ở vùng biển Hòn Đôi

Thứ Sáu, 01/04/2011, 17:15
Như đã đưa tin trên Báo CAND về vụ tàu đánh cá PY-92355 bị sóng đánh chìm ở vùng biển Hòn Đôi ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, đến 17h30' ngày 31-3 vẫn chưa tìm thấy người nào trong số 6 ngư dân mất tích.

>>6 ngư dân mất tích trong một vụ tàu chìm

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Minh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Phú Yên, tàu đánh cá nêu trên rời cửa biển Đà Diễn, phường 6, TP Tuy Hòa vươn ra khơi xa đánh bắt cá ngừ đại dương từ sáng 8/3 và bị lâm nạn cách bờ khoảng 1 hải lý khi đang hướng mũi lái trở về bến sau 22 ngày hành nghề trên biển.

Tại thời điểm bị sóng đánh chìm, trên tàu này có 10 ngư dân, 4 người trong số đó gồm Thuyền trưởng Trần Min, Nguyễn Văn Thanh, 39 tuổi; Võ Minh Hiếu, 28 tuổi và Trần Duy Hải, 40 tuổi, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa bơi vào đảo Đồi Mồi ở gần đó nên thoát chết. 6 người còn lại mất tích gồm lão ngư Trần Ngọc, 84 tuổi; Nguyễn Cu Anh, 37 tuổi; Trần Duy Cường, 28 tuổi; Trần Văn Chương, 16 tuổi; Bùi Xuân Minh, 23 tuổi, trú ở phường 6 và Nguyễn Phú Minh, 41 tuổi, trú ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình của Thuyền trưởng Trần Min, Đồn Biên phòng 352 BĐBP Phú Yên và Đồn Biên phòng 358 BĐBP Khánh Hòa đã sử dụng hệ thống thông tin Incom để liên lạc, huy động một số tàu đánh cá ở gần thủy phận xảy ra vụ tai nạn khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, sóng lớn nên việc tìm kiếm người bị nạn vấp phải không ít khó khăn

Hữu Toàn
.
.
.