Chưa tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lở núi tại Cao Bằng

Thứ Tư, 05/08/2015, 21:49
Đại tá Triệu Ngọc Lương, Trưởng Công an huyện Thông Nông (Cao Bằng) cho biết, tính đến 17h chiều ngày 5/8, ông Triệu Sành Khôn - nạn nhân cuối cùng trong vụ lở núi tại xóm Nà Tềnh vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện tại, nền đất tại khu vực này đang rât yếu, nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn rất cao do mấy ngày nay ở đây liên tục có mưa. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tìm kiếm nạn nhân, các cơ quan chức năng đã phải thay đổi phương án tiếp cận hiện trường, tìm kiếm.

Các lực lượng Công an và quân đội tỉnh Cao Bằng và lực lượng chức năng địa phương cùng tham gia giaỏi tỏa hiện trường, đào bới đất đá, tìm kiếm nạn nhân. 
Huy động máy xúc, máy ủi công xuất lớn để khẩn trương dọn dẹp đất đá, giải tỏa hiện trường, tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp giữa lượng đất đá khổng lồ.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã cử 3 máy ủi, máy xúc công xuất lớn, liên tục vận hành để giải tỏa hàng vạn khối đất đá lở này, đồng thời tạm rút bớt nhân lực tại chỗ để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ sạt lở núi tiếp tục xảy ra.

Trước đó, như báo CAND đã đưa tin, khoảng 21h45’ tối 2/8, tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông (Cao Bằng), hàng vạn khối đất đá bất ngờ từ trên đỉnh núi bị lở, bất ngờ lao xuống vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà sàn của gia đình vợ chồng ông Triệu Sành Khôn.

Bảy trong số 10 người trong gia đình ông Khôn gặp nạn, trong đó, 3 người gồm ông Triệu Sành Khôn; bà Triệu Thị Chưởng (vợ ông Khôn); anh Triệu Văn Xây, 26 tuổi (con trai ông Khôn) bị mất tích, vùi sâu trong lớp đất đá, 4 người khác trong gia đình bị thương phải nhập viện cấp cứu, chỉ có 3 người may mắn chạy thoát ra ngoài.
Tâm Phạm
.
.
.