Sau vụ ngộ độc ở Big C The Garden:

Chưa đình chỉ hoạt động của siêu thị Big C The Garden

Thứ Tư, 18/03/2015, 08:00
Theo ông Nguyễn Trọng Lượng - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, việc tạm đình chỉ hoạt động của Big C The Garden thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội chứ không phải quận.

Tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 17/3, ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Tổng giám đốc Big C Thăng Long cho biết, sau sự cố tại siêu thị Big C The Garden (chiều 14/3) khiến khoảng 20 người ngất xỉu, nạn nhân được đưa đến bệnh viện bằng xe taxi.

Theo ông Dũng, từ siêu thị Big C đến Bệnh viện 198 chỉ mất 5 phút chạy xe nên siêu thị cử nhân viên đưa người bị ngất ra taxi chứ không chờ xe cứu thương. Toàn bộ nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện 198 trong sự cố này đều được siêu thị thanh toán 100% tiền viện phí.

Tại thời điểm diễn ra sự cố, số lượng phương tiện, xe máy từ tầng hầm gửi xe, ngay dưới tầng hầm kinh doanh của siêu thị Big C lên đến 4.000 xe, gấp 5 lần so với bình thường do có buổi giao lưu giữa các diễn viên Hàn Quốc với người hâm mộ. Sự kiện này do Ban Quản lý Trung tâm The Garden tổ chức, không liên quan đến Big C và Big C không biết đến thông tin kể trên.

Ông Dũng cho hay, Big C thuê mặt bằng kinh doanh tại Trung tâm The Garden từ năm 2010. Ban quản lý tòa nhà cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh siêu thị nên Big C mới ký hợp đồng thuê mặt bằng.

Tòa nhà The Garden hôm nay vẫn hoạt động bình thường.

Còn theo ông Nguyễn Trọng Lượng - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, việc tạm đình chỉ hoạt động của Big C The Garden thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội chứ không phải quận. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Lượng cho biết, UBND quận Nam Từ Liêm đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Ban quản lý tòa nhà The Garden, cũng như chỉ đạo tổng rà soát lại tầng hầm các nhà chung cư, đặc biệt hệ thống thông gió, thoát khí để phòng ngừa trường hợp tương tự tái diễn.

“Kiểm tra thực tế cho thấy, quá trình vận hành tòa nhà chưa đúng quy trình bảo vệ môi trường đã cam kết”, ông Lượng nói.

N.Y.
.
.
.