Chùa Hương cuối hội vẫn có ‘cò mồi’

Thứ Hai, 04/05/2015, 08:03
Thời điểm này, khách du lịch đến với chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vẫn đông. Mặc dù mấy năm qua Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương đã có các biện pháp ngăn chặn nạn “cò mồi” gây nhức nhối du khách nhiều năm qua, nhưng đến nay hiện tượng này vẫn còn tồn tại.

Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, nhiều người địa phương vẫn tới tận đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, để đón khách. Những người này tiếp cận ôtô, xe máy của người đi lễ chùa, mời đi đò. Thậm chí, họ còn bám theo khách suốt dọc đường đi.

Ngoài hiện tượng “cò mồi”, khách du lịch cũng không hài lòng khi chứng kiến xuồng chở khách máy chạy vè vè trên suối Yến; hay nghi ngờ có hiện tượng quay vòng vé khi nhân viên kiểm soát vé cáp treo không xé vé. 

Việt Hà
.
.
.