Chủ tiệm vàng cảm ơn Cảnh sát cơ động đã bắt kẻ trộm vàng

Thứ Ba, 16/07/2013, 14:41
Ông Nghiêm Xuân Quang, chủ tiệm vàng ở tổ 23 phường Định Công, Hoàng Mai - nạn nhân trong vụ đột nhập tiệm vàng đã viết thư gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội cảm ơn tổ công tác Cảnh sát cơ động đã giúp ông tìm lại được tài sản đã mất.

Trong thư, ông Quang viết, khi phát hiện cửa hàng bị đột nhập, lấy trộm tài sản, ông nghĩ toàn bộ số nữ trang trên đã bị mất, may nhờ các anh Cảnh sát cơ động ngày đêm tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn, phát hiện, bắt giữ đối tượng nên gia đình ông và những người xung quanh rất cảm động. Ông Quang cho biết mình rất trân trọng những cán bộ Công an ngày đêm dầm mưa, dãi nắng, thường xuyên đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm bảo vệ bình yên của nhân dân.

Được biết, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội đã có tờ trình đề nghị cấp trên khen thưởng tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng vừa trộm cắp tại tiệm vàng.

Trước đó, Tổ TTKS Đại đội 12, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động do Thiếu úy Hà Văn Việt làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại đường bờ sông thuộc tổ 25 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội thấy 1 nam thanh niên đi bộ, vác một bao tải có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính, phát hiện trong  bao tải có nhiều tài sản giá trị gồm 1 laptop, 91 dây chuyền; 3 lắc tay, 1 số khối tròn các màu (đồ trang sức); cân tiểu li, dao nhọn, kìm, kéo, dao cắt kính… Đối tượng khai tên là Bùi Văn Thành, 27 tuổi, trú ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, là đối tượng có 3 tiền án. Thành khai nhận vừa trộm cắp tại một tiệm vàng ở phường Định Công.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an phường sở tại xác minh, xử lý theo quy định

P.Thủy
.
.
.