Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Thứ Sáu, 04/12/2009, 08:17
Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Đại sứ Cộng hòa Philippines tại Việt Nam, Đại sứ Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam, Đại sứ Cộng hòa Armenia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam và Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal tại Myanmar kiêm nhiệm Việt Nam đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân dịp mới được bổ nhiệm công tác tại Việt Nam.

Ngày 3/12, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi M.H. Salama Altumaizi, Đại sứ Cộng hòa Philippines tại Việt Nam Jerril Galban Santos, Đại sứ Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam Chikhi Cherif, Đại sứ Cộng hòa Armenia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Armen Sargsyan và Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal tại Myanmar kiêm nhiệm Việt Nam Kamal Prasad Koirala đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân dịp mới được bổ nhiệm công tác. Sau Lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp từng vị Đại sứ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị các vị Đại sứ tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam thúc đẩy hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn các cấp để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hiểu nhau hơn về con người, nền văn hóa, cũng như những tiềm năng và thế mạnh có thể tăng cường hợp tác, đưa quan hệ giữa Việt Nam với các nước phát triển lên tầm cao mới. Chủ tịch nước khẳng định, các cơ quan hữu trách của Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các vị Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Các Đại sứ bày tỏ vinh dự đến nhận công tác tại Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Các vị Đại sứ khẳng định niềm tin vào tương lai hợp tác hiệu quả giữa các nước với Việt Nam; cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước với Việt Nam

Dương Đức Dũng
.
.
.