Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Campuchia

Thứ Sáu, 02/03/2007, 08:34

Chiều 1/3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước ta đã rời Phnôm Pênh về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Trong các cuộc gặp gỡ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các nhà lãnh đạo của Campuchia đã bày tỏ sự hài lòng về việc nhân dân Việt Nam và Campuchia đã gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị gắn bó và sự hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm củng cố và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện và cùng có lợi giữa hai nước.

Hai bên cũng thông báo cho nhau tình hình kinh tế và chính trị của mỗi nước... Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc Quốc vương Norodom Sihamoni, Thái Thượng Hoàng Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Moniniet Sihanuc, Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia đã tạo điều kiện cho Việt kiều thực hiện quyền hợp pháp sinh sống và làm ăn tại Vương quốc Campuchia như những ngoại kiều khác...

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Quốc vương Norodom Sihamoni đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 18 tới ngày 19/12 năm qua; Kết quả của Hội nghị Cấp cao lần thứ 4 giữa Thủ tướng Campuchia, Lào và Việt Nam tại Đà Lạt từ ngày 4 tới ngày 5/12/2006 về Tam giác phát triển, góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống nhân dân tại khu vực này; Hai bên nhất trí cho rằng kết quả Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật tại Huế ngày 25/10/2006 và Hội nghị lần thứ 3 về Hợp tác và Phát triển giữa các tỉnh biên giới Campuchia và Việt Nam tại Long Xuyên ngày 25/12/2006 đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị gắn bó và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trân trọng mời Quốc vương Norodom Sihamoni sang thăm nước ta vào thời điểm thuận tiện cho cả hai bên. Quốc vương Norodom Sihamoni đã bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Thời gian cụ thể sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao

PV
.
.
.