Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng nhà văn, Anh hùng Sơn Tùng

Thứ Hai, 18/07/2011, 09:31
Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, sáng 17/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến nhà riêng thăm và chúc mừng nhà văn Sơn Tùng vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của nhà văn Sơn Tùng đối với sự nghiệp phát triển văn hoá nói chung và văn học nói riêng.
>>Nhà văn Sơn Tùng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Với tình cảm kính trọng và tâm huyết, nhà văn Sơn Tùng đã có nhiều nghiên cứu, tác phẩm giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc; góp phần giáo dục, truyền bá tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Nhà văn Sơn Tùng rất xứng đáng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động…

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng nhà văn Sơn Tùng. Ảnh: Duy Hiển.

Nhắc lại những kỉ niệm tại Trung ương Cục Miền Nam trong thời kì kháng chiến, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết xúc động nói: Anh Sơn Tùng và nhiều anh chị em văn nghệ sĩ, nhà báo là những người bạn chiến đấu thân thiết của tôi; cùng chia ngọt sẻ bùi, no đói, sống chết có nhau… Đó là những nhân tố tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước. Trong tình hình hiện nay, chúng ta luôn mong muốn giữ gìn hoà hiếu, xây dựng hoà bình nhưng cũng luôn cảnh giác, đoàn kết và quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dâng hương trước bàn thờ Bác Hồ tại nhà riêng của nhà văn Sơn Tùng và chúc nhà văn cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Đại diện gia đình nhà văn Sơn Tùng đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, thủy chung của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và bày tỏ mọi thành viên trong gia đình sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, sống và làm việc hữu ích với xã hội

Duy Hiển
.
.
.