Chủ tịch UBND xã bị mất chức vì dùng bằng giả

Thứ Bảy, 04/10/2014, 17:08
Ngày 4/10, UBND huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định định đình chỉ chức danh chủ tịch UBND xã Tiến Lộc (huyện Hậu Lộc) đối với ông Hoàng Văn Đồng vì bị phát hiện dùng bằng tốt nghiệp cấp ba giả nhằm hợp lý hóa việc giữ vị trí lãnh đạo địa phương.

Trước đó, người dân xã Tiến Lộc đã đồng loạt tố cáo ông Đồng dù học chưa hết cấp 3 song vẫn có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu. Qua điều tra, nhà chức trách huyện Hậu Lộc phát hiện, bằng ông Đồng sử dụng thực chất là của ông Hoàng Văn Công (anh vợ ông Đồng), ông Đồng đã sửa tên từ Công thành Đồng để tránh bị phát hiện.

Với tấm bằng này, ông Đồng đã đi học và tốt nghiệp trung cấp hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa năm 2006. Sau đó, ông được bầu vào một số chức danh lãnh đạo, đến nay là Chủ tịch UBND xã

P.A.
.
.
.