Chủ tàu cá bị đâm hỏng ở Hoàng Sa hạ thủy tàu mới

Thứ Tư, 21/01/2015, 13:57
Sáng 21/1, gia đình bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu cá 90152TS bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa đã tổ chức khánh thành và sẵn sàng hạ thủy tàu cá mới mang số hiệu 90657TS để tiếp tục hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển truyền thống, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Tổ quốc.

Tàu cá 90657TS được thiết kế theo mẫu tàu cá Thái Lan với chiều dài 24m, chiều ngang rộng nhất 6,2m, chiều cao mớn nước 3,5m, được lắp 2 máy với tổng công suất 944CV.

Theo gia đình chị Hoa, tàu có thể chứa 50 tấn hải sản, hoạt động liên tục trên biển 20-30 ngày, chịu được sức gió cấp 9, cấp 10. Tổng kinh phí đầu tư chiếc tàu này lên đến 7,5 tỷ đồng, bao gồm chi phí hơn 2,5 tỷ đồng mua sắm ngư lưới cụ và các trang bị thiết yếu phục vụ việc đi biển dài ngày.

Tàu 90657TS đã hoàn thiện, sẵng sàng hạ thủy và vươn khơi, bám biển.

Ngày 26/5/2014, tàu cá số hiệu 90152TS của gia đình chị Hoa bị nhiều tàu vỏ sắt của Trung Quốc tấn công, đâm thủng khi đang hoạt động khai thác hải sản tại vùng biển Việt Nam.

10 lao động trên tàu 90152TS bị hất văng xuống biển đã được các tàu cá của ngư dân Việt Nam có mặt gần đó kịp thời cứu hộ.

Với sự quan tâm hỗ trợ của đồng bào cả nước, sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và chính quyền địa phương, tháng 9/2014, gia đình chị Hoa đã khởi đóng tàu cá 90657TS để tiếp tục hoạt động nghề cá.

Còn tàu 90152TS bị hư hỏng nặng không thể ra khơi, gia đình chị Hoa đã hiến tặng và sẽ được đưa vào Nhà trưng bày Hoàng Sa khi công trình này xây dựng xong.

Thân Lai
.
.
.