Chợ vàng mã ông Công, ông Táo tiêu thụ chậm

Chủ Nhật, 15/01/2012, 11:49
Dịp Tết 23 tháng Chạp năm nay, nhiều quầy kinh doanh tại phố Hàng Mã (Hà Nội) kêu bán chậm hơn so với mọi năm. Hàng mã cúng ông Công, ông Táo khá phong phú, giao động từ 25.000-60.000 đ/bộ tuỳ loại, thậm chí còn có một số phụ kiện bán kèm như Ipad, Iphone nhưng người mua không mặn mà.

Năm nay sức mua đồ vàng mã để cúng ông Công, ông Táo của người dân Hà Nội khá thưa thớt.

Theo chị Nguyễn Thuỵ Hoa ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên người chuyên bán đồ vàng mã rong thì năm nay rất ế ẩm, sức tiêu thụ chỉ bằng một nửa so với năm trước. Lý do mà chị đưa ra là “người ta không đốt”.

Nhiều quầy kinh doanh tại phố Hàng Mã cũng kêu bán chậm hơn so với mọi năm. Hàng mã cúng ông Công, ông Táo khá phong phú, giao động từ 25.000-60.000 đ/bộ tuỳ loại, thậm chí còn có một số phụ kiện bán kèm như Ipad, Iphone nhưng người mua không mặn mà.

Quy định cấm đốt vàng mã nơi công cộng đã thực hiện được gần 2 năm, nhưng chưa có trường hợp nào bị xử phạt

H.H.
.
.
.