Chở sọt sắt, bị sét đánh tử vong

Thứ Sáu, 22/05/2015, 19:06
Ngày 22/5, gia đình và làng xóm đã tổ chức mai táng chị Nguyễn Thị Sen, (30 tuổi) trú ở thôn Lạc Yên 1, xã Hoàng Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang theo phong tục địa phương. 

Chị Sen là nạn nhân thiệt mạng trong vụ sét đánh chiều tối 21/5 tại khu vụ cầu Chuông, thuộc thôn Lạc Yên 3, xã Hoàng Vân. Thời điểm trên. Chị Sen cùng 3 phụ nữ khác đang trên đường trở về nhà thì trời trở mưa giông, có sấm, sét.

Do chị Sen đi xe đạp, đèo sọt sắt nên đã bị  tia sét đánh trúng người. Ba phụ nữ đi cách chị Sen vài mét bị choáng, tức ngực và đau chân. 

Được biết, gia cảnh chị Sen rất khó khăn, bố đẻ mắc bệnh hiểm nghèo phải thường xuyên điều trị tại bệnh viện; hai con của chị còn nhỏ, cháu lớn mới 9 tuổi, cháu bé mới 6 tuổi.

P.A.
.
.
.