Chợ, siêu thị ở TP HCM: Mồi ngon của thần lửa

Thứ Sáu, 21/04/2006, 07:46

TP HCM có 278 chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và trong số đó phần lớn nằm trong diện có nguy cơ cháy cao. Trong khi đó, điều kiện an toàn về PCCC tại các khu vực này chưa được trang bị đúng mức nên đây là nguy cơ dễ xảy ra cháy lớn trong mùa khô ở TP HCM.

Chợ trung tâm cũng "báo động" cháy!

Đó là các chợ như: Tân Bình có 2.825 quầy sạp, chợ Bà Chiểu có 1.471 quầy sạp, TTTM An Đông có 1.725 quầy sạp... là những chợ lớn trên địa bàn TP có khối lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng và thu hút sức mua rất lớn từ phía người tiêu dùng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các chợ này đã vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng chống cháy nổ. Cụ thể là phần lớn hệ thống đường dây điện "mắc" tại các chợ này đã bị hỏng nhưng chưa được thay thế nên không đảm bảo cách điện. Các đường dây điện lắp đặt ở trần, tường, vách ngăn... là những vật liệu dễ cháy nhưng không tuân thủ nguyên tắc phải lắp đặt bên trong ống bảo vệ. Còn hàng hóa tại đây chất chồng trên ổ cắm điện, dây dẫn điện để sát với bóng đèn điện và lấn chiếm lối đi giữa các quầy sạp, che lấn hết khoảng cách ngăn cháy giữa lối thoát nạn...

Cũng tại một số chợ như: Tân Bình, Kim Biên, Xóm Củi, Bà Chiểu... các hộ kinh doanh còn chiếm dụng luôn cả "lối thoát nạn" để chất hàng. Một số TTTM cũng vì bảo vệ hàng hoá khỏi mất nên đã bảo quản bằng cách khóa kín các cửa thoát nạn trong khi mọi hoạt động tại các khu vực này vẫn diễn ra bình thường.

Ngoài ra, hầu hết các thiết bị bảo vệ như Aptomat, cầu dao không được lắp đặt bảo vệ theo cấp cho từng khu vực riêng. Nhiều khi thiết bị bảo vệ hư hỏng đã được các hộ kinh doanh tự ý đấu nối tùy tiện, nguy cơ cháy rất lớn.

Thực tế cho thấy, trong các vụ cháy chợ, siêu thị, TTTM xảy ra từ trước đến nay phần lớn do không an toàn về điện khoảng 50% (7/14 vụ cháy trong năm 2005). Tiếp đó, cháy do sử dụng lửa trần là 28,5% như dùng bếp gas, bếp dầu, bếp than, hàn cắt kim loại...

Tăng cường công tác PCCC trong mùa khô

Ngoài những chợ lớn như: Tân Thành, Thủ Đức, Bình Triệu, Tân Thuận Đông, chợ Thiếc, Thương xá Đồng Khánh... vi phạm an toàn về phòng chống cháy nổ thì tại địa bàn các quận, huyện ngoại thành, chợ tự phát mọc lên ồ ạt là "thủ phạm" có thể gây cháy rất lớn. Các chợ này phần lớn xây cất rất tạm bợ bằng những vật liệu dễ cháy, xây dựng xen lẫn trong khu dân cư nhưng phương tiện phòng chống cháy nổ tại các chợ này gần như không được chú trọng.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC -  Công an TP Hồ Chí Minh thì hiện trên địa bàn TP còn 80 chợ lấn chiếm, tận dụng lòng lề đường để kinh doanh. Nhiều chợ còn để các hộ kinh doanh tự ý cơi nới, sử dụng mái che làm nơi kinh doanh hoặc làm bãi giữ xe gắn máy chiếm phần lớn diện tích đường giao thông xung quanh chợ, cản trở xe chữa cháy hoạt động như các chợ: Tân Bình, Bình Tây, Tân Hương, Tân Phú, Bà Chiểu...

Ngoài các yếu tố trên, hầu hết các chợ, siêu thị, TTTM trên địa bàn TP không bố trí đèn chỉ dẫn thoát nạn; không trang bị hệ thống thông gió hút khói, thông gió tạo áp suất dư trong buồng thang kín, buồng thang thoát nạn...

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC: "Những nguy cơ tiềm ẩn cháy đối với chợ, TTTM và siêu thị trên địa bàn TP là rất cao, có khả năng xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu không làm tốt công tác PCCC kịp thời sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn TP

Thúy Hà
.
.
.