Cho phép dạy thêm ở bậc tiểu học, nhưng không được thu tiền

Thứ Tư, 20/12/2006, 08:47

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Dự thảo về dạy thêm, học thêm đang được Bộ Giáo dục - Đào tạo gấp rút hoàn chỉnh và sẽ ban hành vào cuối tháng 12/2006.

Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT) cho biết, sau một thời gian trưng cầu dân ý về Dự thảo dạy thêm, học thêm, đến nay, Bộ đã thu nhận được hơn 1.000 ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, làm cơ sở để Bộ GD - ĐT hoàn chỉnh và chính thức ban hành vào cuối tháng 12/2006.

So với dự thảo ban đầu, quy định chính thức sẽ có một vài thay đổi quan trọng như cho phép bậc tiểu học có thể dạy thêm, học thêm nhưng không được thu tiền.

Nguyên tắc của Bộ GD - ĐT là khi xây dựng quy định này chỉ đưa ra định hướng và địa phương quyết định trên cơ sở không được biến việc dạy thêm thành kinh doanh, thương mại, mà phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của học sinh.

Trước khi ban hành quy định này, Bộ cũng bổ sung quy định "Cấm ép buộc học sinh học thêm để thu tiền" vào khoản 4, Điều 75 của Luật Giáo dục 2005

T.P.
.
.
.