Chìm tàu, 8 ngư dân thoát chết

Thứ Ba, 11/10/2011, 17:06
Chiều ngày 11/10, UBND xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Ngư dân Nguyễn Văn Liêm (58 tuổi) ở thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh cùng với 7 thuyền viên khác đã về đến gia đình sau vụ chìm tàu trên vùng biển cách TP Đà Nẵng khoảng 10 hải lý vào sáng ngày 9/10/2011.

Tàu cá của ông Liêm mang số hiệu QNg – 98190 TS với công suất 120CV, xuất bến tại cửa Sa Huỳnh vào ngày 6/10. Đến rạng sáng ngày 9/10, khi đang đánh bắt trên vùng biển cách TP Đà Nẵng khoảng 10 hải lý thì đã bị sóng lớn đánh chìm.

Trên tàu lúc này có ông Liêm cùng với 7 ngư dân khác. Nhận được tín hiệu cấp cứu, ngư dân Nguyễn Anh Dũng (41 tuổi) chủ tàu cá QNg – 44935 TS ở cùng địa phương đang đánh bắt gần đó đã chạy đến cứu vớt kịp thời các ngư dân bị nạn. Tuy nhiên, chiếc tàu cá cùng với toàn bộ ngư cụ đã bị chìm. Ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng

Tiến Công
.
.
.