Chìm tàu, 11 ngư dân đang gặp nguy hiểm

Thứ Năm, 07/05/2009, 09:24
Chiều 6/5, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiếc tàu QNg 96419 TS của ông Bùi Văn Nhân, trên tàu có 11 ngư dân quê ở xã An Hải, huyện Lý Sơn đã bị phá nước ở tọa độ 16o27' Vĩ độ Bắc; 111o44' Kinh độ Đông trong khi di chuyển vào khu vực quần đảo Hoàng Sa để tránh bão.

Được biết, hồi 13h cùng ngày, ông Nhân có liên lạc về nhà báo rằng trước sóng to có 2 ngư dân đã rời tàu bằng thúng để vào đảo tìm trợ giúp, hiện chưa có thông tin gì về 2 người này. Trước đó, lúc 10h trưa thì tàu đã bị vỡ, 9 lao động còn ở lại đang gặp nguy hiểm. Cho đến 17h cùng ngày, các đài canh trong đất liền chưa liên lạc được với ngư dân trên tàu cá này.  

Theo Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh còn 805 tàu thuyền với 6.019 lao động còn ở ngoài khơi. Trong đó Hoàng Sa có 17 chiếc với 221 lao động, Trường Sa 53 chiếc với 1.108 lao động

Tiến Công
.
.
.