Chiều mai, đưa 7 ngư dân nước ngoài gặp nạn vào đất liền
Sáng 1/5, Đại tá Nguyễn Văn Minh - Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Phú Yên cho biết, theo dự kiến 7 người nước ngoài được ngư dân Việt
Trước đó vào chiều 30/4, Đồn Biên phòng 352 - BĐBP tỉnh Phú Yên nhận được thông tin cứu nạn nêu trên qua hệ thống liên lạc Incom từ tàu đánh cá PY-92647 TS do anh Trần Văn Lực, 37 tuổi trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hòa làm thuyền trưởng. Theo anh Lực, 9h30 cùng ngày, trong lúc anh cùng 8 ngư dân trên tàu PY-92647 TS đang hành nghề câu cá ngừ đại dương trên biển Đông ở vị trí 7 độ 20N - 111 độ 55E - cách quần đảo Trường Sa về phía Nam khoảng 80 hải lý, thì bất ngờ phát hiện 7 người nước ngoài đang bám một chiếc bè phao trôi dạt trên biển.
Sau khi được cứu nạn và chăm sóc sức khỏe, nhóm người nước ngoài đã ghi lại tên tuổi, quốc tịch và cho biết, trong lúc họ đang vận hành tàu biển ký hiệu WNAS- 06 lai dắt tàu WNAS-07 đến vị trí nêu trên vào ngày 28/4 thì bị một nhóm hải tặc khống chế cướp tàu, đẩy họ xuống bè phao. 2 người trong số họ quốc tịch
Mặc dù tàu đánh cá PY-92647 TS mới ra khơi vào ngày 21/4 với tổng chi phí đầu tư gần 470 triệu đồng cho chuyến biển 30 ngày, thế nhưng thuyền trưởng Trần Văn Lực vẫn quyết định rời ngư trường vào 6h sáng 1/5 để đưa 7 người nước ngoài vào bờ.
Thiếu tá Nguyễn Danh Dự - trực ban tác chiến BĐBP Phú Yên cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo Đồn Biên phòng 352 kết nối liên lạc xuyên suốt với tàu đánh cá PY-92647 TS để nắm thông tin, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe nhóm người nước ngoài, chủ động phòng ngừa bất trắc có thể xảy ra và huy động tàu đánh cá của ngư dân hỗ trợ khi cần thiết.
Danh sách 7 người nước ngoài được cứu nạn: 1 - N. Khor Shealam - quốc tịch 2 - M. Ella Sundnnin - quốc tịch 3 - Lali Kah Dhong - quốc tịch 4 - Yus Beri Pinuso - quốc tịch 5 - Damrimarawt Napitupulu - quốc tịch 6 - Sholehud Din - quốc tịch 7 - Cupar Di - quốc tịch |