Báo CAND và Công ty Duy Lợi:

Chia sớt nỗi đau với thân nhân người gặp nạn

Thứ Tư, 26/02/2014, 13:08
Thông qua Báo CAND, Công ty Duy Lợi hỗ trợ 53 triệu đồng tới các gia đình có người thân gặp nạn trong vụ sập cầu treo tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu).

Vụ sập cầu treo xảy ra tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) sáng 24/2 đi qua, tang thương để lại. Tang chồng tang. Bà con Sơn Bình vốn có cuộc sống còn gặp khó khăn, nay nhiều gia đình càng trở nên bĩ cực hơn khi có người thân không may gặp nạn.

Nhằm sẻ chia mất mát, đau thương với bà con Sơn Bình, sáng 26/2, Đoàn công tác Báo CAND, Công ty Duy Lợi và Công an tỉnh Lai Châu đã về địa phương, thăm hỏi, sẻ chia, động viên các gia đình có người thân gặp nạn. Thông qua Báo CAND, Công an tỉnh Lai Châu, Công ty Duy Lợi hỗ trợ gia đình 8 nạn nhân tử nạn mỗi trường hợp 2 triệu đồng và 37 người bị thương mỗi trường hợp 1 triệu đồng.

Cùng đi với Đoàn công tác Báo CAND, Công ty Duy Lợi có đồng chí Đại tá Vừ A Chía - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Sau đây là một số hình ảnh Đoàn công tác Báo CAND, Công ty Duy Lợi và Công an tỉnh Lai Châu thăm hỏi, động viên người dân Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu):

Đại tá Vừ A Chía - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Thiếu tá Nghiêm Xuân Luận - Phó Trưởng ban Pháp luật - Bạn đọc, Báo CAND cùng đại diện Công ty Duy Lợi thăm hỏi, hỗ trợ tiền nạn nhân vụ tai nạn sập cầu treo ở Sơn Bình (huyện Tam Đường - Lai Châu) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Đoàn công tác thăm hỏi, hỗ trợ tiền nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn sập cầu treo ở Sơn Bình (huyện Tam Đường – Lai Châu) tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường.

Đoàn công tác thăm hỏi, hỗ trợ tiền gia đình chị Hàng Thị Lăng, ở bản Chu Va 8, xã Sơn Bình (huyện Tam Đường - Lai Châu) có chồng là anh Vàng A Chư, và người cháu là Vàng A Sinh bị tử nạn trong vụ tai nạn sập cầu treo xảy ra vào sáng 24/2 vừa qua.

Trần Huy
.
.
.