Chỉ đạo chống xâm thực bờ biển vẫn... trên giấy

Thứ Hai, 04/11/2013, 09:25
Sau khi Báo CAND có bài viết: “Hàng chục hộ dân Đà Nẵng bất an vì bờ biển xâm thực nghiêm trọng”, phản ánh tình trạng bờ biển phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, dài khoảng 200m, đang bị sóng biển xâm thực ăn sâu vào đất liền, khiến tính mạng, tài sản của khoảng 60 hộ dân bị đe doạ nghiêm trọng.

Ngày 12/9/2013, UBND TP Đà Nẵng có công văn chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND quận Liên Chiểu, UBND phường Hoà Hiệp Bắc và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, đề xuất cụ thể giải pháp chống xâm thực cho các hộ dân khu vực tổ 4, tổ 5 phường Hoà Hiệp Bắc, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định trước ngày 20/10/2013.

Tiếp theo, ngày 8/10/2013, UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi các Sở: Xây dựng, GTVT, NN&PTNT, UBND quận Liên Chiểu, Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu quân đội về việc liên quan đến dự án xây dựng cải tạo kho xăng dầu K83. Qua đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu quân đội phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương lập hồ sơ xin phép xây dựng các hạng mục chưa xây dựng và đánh giá tác động môi trường của dự án, sự ảnh hưởng của dự án đến công trình lân cận, đề xuất giải pháp khắc phục, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định trong tháng 10/2013. Sở GTVT làm việc với cơ quan quản lý đường sắt để có giải pháp bảo vệ tuyến đường sắt qua tổ 4, 5 phường Hoà Hiệp Bắc…

Chỉ đạo là vậy, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa có động tĩnh gì đáng kể. Trưa 31/10, chúng tôi có mặt tại đoạn bờ biển bị xâm thực nghiêm trọng tại tổ 4, tổ 5 phường Hoà Hiệp Bắc, nhiều người dân không giấu nổi sự bức xúc trước tình trạng bờ biển đang tiến sát nhà ở của họ. Ông Nguyễn Bá Lượng, Bí thư Chi bộ khu vực 12, phường Hoà Hiệp Bắc, nơi có hai tổ 4 và 5, cho biết: Cơn bão số 11, bà con nơi đây tự giác rời nhà đi lánh nạn. Với tốc độ xâm thực bờ biển như hiện nay, chỉ cần đợt triều cường, sóng lớn nữa, một số nhà dân sẽ đổ sập xuống biển. Nguyên nhân nào khiến việc kè bờ biển chống xâm thực khu dân cư vẫn chưa triển khai, để người dân phải sống trong lo lắng, hoang mang?

Nguyễn Cầu
.
.
.