Chỉ có 37% người dân nông thôn Hà Nội được sử dụng nước sạch

Thứ Ba, 30/06/2015, 08:14
Theo thống kê, tỷ lệ dân số nông thôn Hà Nội sử dụng nước sạch mới chỉ đạt gần 37%, trong khi mục tiêu mà TP đề ra là đến năm 2015 có 60% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch.

Theo UBND TP Hà Nội, nguyên nhân chủ yếu của sự chậm trễ này là do tiến độ triển khai một số dự án chậm, một số dự án không huy động được vốn… Để cải thiện tình trạng này, Hà Nội đã ban hành các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, quản lý, khai thác công trình nước sạch nông thôn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án...

Hiện nay, Hà Nội có 106 công trình cấp nước tại 16 huyện, trong đó có 78 trạm cấp nước hoạt động ổn định với công suất thiết kế từ 300 đến 2.000m3/ngày đêm, cung cấp nước ổn định cho khoảng 286.000 người và 28 trạm cấp nước đang xây dựng dở dang, tạm dừng hoạt động và tạm dừng xây dựng.

C.L.
.
.
.