Chết thảm dưới gầm xe tải khi vừa dự đám tang em trai

Thứ Sáu, 19/06/2015, 17:52
Dự đám tang người em thứ 7 về, người đàn ông bị một xe tải cán lên người. Nạn nhân và xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, kéo lê một đoạn hơn 20 mét.
Hiện trường vụ tai nạn, xe máy nạn nhân bị cuốn vào gầm xe tải.

Vào khoảng 11h trưa nay, 19/6, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy xảy ra tại Ngã năm vòng xoay tượng đài (đoạn qua phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) khiến ông Lê Văn Điệp (56 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) chết tại chỗ.

Người thân ông Điệp cho biết, sáng cùng ngày, ông Điệp cùng người thân trong gia đình từ huyện Vĩnh Thuận chạy xe máy sang TP Cà Mau để dự đám tang em trai (em thứ 7 của ông Điệp).

CSGT vất vả bảo vệ hiện trường.

Khi về, khoảng thời gian trên, ông Điệp điều khiển xe máy (biển kiểm soát 68N1- 07815) chạy từ dốc cầu Gành Hào về hướng QL 63 đi Kiên Giang. Khi đến vòng xoay Ngã năm tượng đài, xe máy ông Điệp bị xe tải (BKS 94C- 00577, chưa rõ tên tuổi tài xế do người này rời khỏi hiện trường) chạy phía sau ôm cua cùng chiều tông vào và cán lên người. Ông Điệp và xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, kéo lê một đoạn hơn 20 mét.

Vụ TNGT gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Cảnh sát giao thông địa phương cho biết, do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, nên giao thông trên tuyến đường này tê liệt, ùn tắc cục bộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Cà Mau đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, truy tìm tài xế xe tải.

P. Hưng
.
.
.