Bến Tre:

Chết đuối vì tắm khi biển động

Thứ Hai, 26/01/2015, 11:17
Chiều 24/1, sau khi dự đám cưới ở nhà bạn tại ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại (Bến Tre), anh Nguyễn Thế Lực (29 tuổi) và chị Lê Thị Thúy Hằng (30 tuổi, cùng ngụ TP Bến Tre) cùng 6 người bạn rủ nhau ra biển tắm.

Cả nhóm được anh Trần Văn Năng (ngụ xã Thới Thuận) dùng ghe chở ra khu vực bãi biển cồn Chài Mười tắm. Tắm được khoảng nửa giờ đồng hồ, gió bỗng thổi mạnh, sóng biển nổi lên, một số người trong nhóm phát hiện Lực và Hằng bị đuối nước.

Cả nhóm đã bơi ra ứng cứu đã đưa được Hằng và Lực vào bờ. Tuy nhiên, trên đường đưa đến Trạm y tế xã Thới Thuận thì Hằng đã tử vong; còn Lực may mắn thoát chết.

Th. Bình
.
.
.