Chém nhân viên masage vì nghi đưa nhầm tiền

Chủ Nhật, 12/10/2014, 17:53
Từ chuyện đôi co “đưa nhầm tờ 500 nghìn”, vị khách quay lại, xông thẳng vào trong quán massage vung dao chém nữ nhân viên 21 tuổi 2 nhát vào vai.

Ngày 12/10, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang tạm giữ đối tượng Đậu Công Hiếu, thường trú tại xóm 10, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để làm rõ về hành vi "cố ý gây thương tích".

 Trước đó, khoảng 14h ngày 6/10, Công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo, tại số nhà 137 phố Nguyễn Khoái xảy ra vụ một nữ nhân viên quán masage bị một đối tượng dùng dao chém trọng thương. Ngay sau đó, Công an phường Bạch Đằng có mặt tại hiện trường.

Nạn nhân được xác định là chị Cụt Thị Thức (21 tuổi, ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đang làm nhân viên masage tại số nhà này. Chị Thức  bị một nam thanh niên dùng dao chém 2 nhát vào vai, phải nhập viện cấp cứu.

Theo lời khai của nạn nhân: vào trưa 6/10, chị Thức chị Phụng Thị Hoài Thu ngồi ở tầng 1 quán  chờ khách. Lúc này có một thanh niên vào và yêu cầu được phục vụ. Chị Thức được chủ quán cử phục vụ vị khách này. Sau khi masage xong, nam thanh niên đưa cho chị Thức 140 nghìn đồng tiền công. Một lúc sau, do nghi ngờ mình đưa nhầm tờ 500 nghìn đồng cho chị Thức nên nam thanh niên này quay lại và đề nghị trả lại. Chị Thức nói không nhầm, hai bên có đôi co vài câu, sau đó nam thanh niên ra về.

Khoảng 10 phút sau, khi chị Thu và Thức đang ngồi quán thì vị khách này xông thẳng vào trong quán vung dao chém chị Thức 2 nhát vào vai. Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy phóng đi.

Nhận được tin, Công an phường Bạch Đằng đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự đã rà soát các đối tượng, xác minh, điều tra, đến chiều 8/10, Công an phường Bạch Đằng xác định và bắt giữ Đậu Công Hiếu. Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận do bực tức vì bị nhầm tiền nên đã gây ra vụ án trên

P.A.
.
.
.